Khởi công "đô thị xanh" lớn nhất miền Bắc

Khởi công "đô thị xanh" lớn nhất miền Bắc
TPO - Sáng nay, 28/8, khu đô thị sinh thái Ecopark có quy mô lớn nhất miền Bắc, với tổng diện tích lên tới 499,9 ha, đã được khởi công tại huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Khu đô thị Ecopark nằm liền kề với làng gốm Bát Tràng, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 12,8km. Ecopark được xây dựng theo mô hình đô thị đa chức năng, hiện đại với các hạng mục công trình nhà ở, khu trung tâm thương mại tài chính năng động, khu mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, phố cổ, trường học và bệnh viện quốc tế.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Ecopark do CPG - Singapore thực hiện, công trình sẽ đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kiến trúc đô thị với cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn sinh thái tự nhiên của vùng để đảm bảo sự phát triển bền vững cho khu đô thị.

Khởi công "đô thị xanh" lớn nhất miền Bắc ảnh 1
Phối cảnh đại lộ trung tâm

Trong đó, diện tích cây xanh và hồ nước chiếm hơn 110 ha diện tích khu đô thị. Đặc biệt, khu phố cổ được phát triển nhằm tái hiện hình ảnh và lưu giữ văn hóa dân tộc thông qua các sản phẩm làng nghề truyền thống của người Việt như Bát Tràng, Văn Quán, Vân Phương, Nội Lễ, Cao Thôn.

Theo ông Đào Ngọc Thanh - Tổng giám đốc Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (chủ đầu tư), các sản phẩm của giai đoạn 1 sẽ bắt đầu được đưa ra thị trường vào tháng 9/2009, gồm các sản phẩm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố và chung cư cao tầng

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.