Khởi động Lễ hội xuân xứ Lạng

Khởi động Lễ hội xuân xứ Lạng
TP - Tại thị trấn biên giới Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Lễ hội xuân xứ Lạng 2012 vừa được khai mạc. Hàng nghìn du khách thập phương, nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc về vui xuân, trẩy hội.

> Độc đáo hay kỳ quặc?

Hội xuân xứ Lạng kéo dài từ tháng giêng đến tháng tư âm lịch với trên 365 lễ hội dân gian với tính chất, quy mô lớn, nhỏ khác nhau.

Tại Quảng Nam trong hai ngày 1 và 2-2, tại Lăng Bà thuộc thôn Phước Ấm (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), lễ hội Cộ Bà Chợ Được - một lễ hội mang tính tâm linh, tín ngưỡng của người dân xứ Quảng đã được khai hội. Lễ hội gồm các lễ cầu an, truy niệm Đức Bà, rước Cộ Bà và một số trò diễn xướng dân gian.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.