KOICA hỗ trợ 30,1 triệu USD cho các dự án ở miền Trung Việt Nam

Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác cho dự án Q- Health.
Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác cho dự án Q- Health.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động dự án mới tại khu vực miền Trung công bố kế hoạch hỗ trợ ODA cho khu vực miền Trung Việt Nam.

Từ ngày 28 đến 31/1, KOICA tổ chức khởi động hàng loạt các dự án khu vực miền Trung như “Dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm thành phố Huế (2014-2017/ 6 triệu USD)”, “Dự án nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn” (2013-2015/ 6,2 triệu USD) tại Đà Nẵng, “Dự án hỗ trợ nâng cấp trường cao đẳng thanh niên dân tộc Tây nguyên” (2014-2015/ 5 triệu USD) tại Đăklăk, “Dự án tăng cường năng lực cho bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế và bệnh viện Đà Nẵng” (Q-Health) (2015-2018/ 4 triệu USD) tại Đà Nẵng, “Chương trình Heangbok Quảng Trị” (2014-2017/ 9,7 triệu USD) tại Quảng Trị, với tổng trị giá 30,1 triệu USD.

Trong 20 năm qua, KOICA đã dành 60% tổng ngân sách hỗ trợ cho khu vực miền Trung. Khu vực miền Trung là nơi chịu nhiều tổn thương trong chiến tranh tuy nhiên giờ đây cũng là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt lần này, trong các dự án mới do KOICA hỗ trợ có Dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm thành phố Huế, Dự án Tăng cường năng lực cho bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Đà Nẵng” là hai dự án đáng chú ý.

Sau dự án quy hoạch tổng thể chi tiết thành phố Huế giai đoạn 1, KOICA tiếp tục hỗ trợ quy hoạch chi tiết nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng đô thị Huế dọc theo hai bờ sông Hương, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa lịch sử, tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, dự án thí điểm sẽ thực hiện do người dân đưa ra ý tưởng.

Q-Health là dự án hợp tác kỹ thuật thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm khu vực miền Trung về hạt nhân và xạ trị - Bệnh viện Đà Nẵng được xây dựng bằng vốn vay ưu đãi của Hàn Quốc.

Dự án này là dự án đầu tiên kết hợp giữa viện trợ không hoàn lại và cho vay ưu đãi nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ ODA của Hàn Quốc. Trong dự án này KOICA sẽ cử chuyên gia về thiết bị và chuyên gia y tế nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ y tế bệnh viện, nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị.

Ông Chang Jae Yun trưởng đại diện KOICA cho biết “ Trong thời gian tới, KOICA sẽ vẫn tiếp tục tập trung hỗ trợ cho khu vực miền Trung, kết hợp dự án viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi, tăng cường các dự án có sự tham gia của khu vực tư nhân nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.