Lạng Sơn: Chậm phát hiện dịch cúm gia cầm

Lạng Sơn: Chậm phát hiện dịch cúm gia cầm
TP - Tỉnh Lạng Sơn vừa công bố dịch cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng và một số vùng phụ cận, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra đi thị sát tình hình.

> Trời rét, gia tăng bệnh nhân cúm A/H1N1

Qua đó, phát hiện gia cầm chết rải rác kéo dài nhiều ngày qua, nhưng do tâm lý tiếc của, lơ là với dịch bệnh, nhất là những ngày cận Tết, nhiều hộ chăn nuôi đã không báo cáo cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương.

Sau khi gia đình ông Nguyễn Văn Thiện, trú tại xã Minh Sơn có gần 2.000 con gà chết, 2 mẫu gửi đi xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1, sự việc trên mới được đánh động. Đến ngày 13-2, hàng chục hộ có cả đàn gia cầm chết.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Việc chậm phát hiện dịch xảy ra trên địa bàn đã làm ảnh hưởng lớn đến việc khống chế dịch, cũng như việc giữ đàn gia cầm của toàn huyện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG