Mỗi năm thêm 200.000 người mắc lao

Mỗi năm thêm 200.000 người mắc lao
TP - Hôm qua, Chương trình chống bệnh Lao quốc gia và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức lễ mít tinh ngày thế giới chống Lao năm 2013. Ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy tỷ lệ mắc bệnh lao phổi dương tính ở Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với thế giới.

> 17 phút lại có người chết vì bệnh lao
> Mỗi năm có thêm 180.000 người mắc lao

Trung bình mỗi năm Việt Nam có thêm 200.000 người mắc bệnh lao và gần 30.000 người chết do lao. Trong khi đó mới phát hiện và chữa khỏi bệnh được gần 60% số người mắc lao trong cộng đồng.

Chương trình chống lao ở VN đang phải đối mặt nhiều thách thức mới như việc quản lý bệnh lao kháng đa thuốc, bệnh lao ở người nhiễm HIV, bệnh lao ở trẻ em. Trong khi đó, số lượng cán bộ phục vụ công tác chống lao đang bị thiếu hụt, nguồn kinh phí hoạt động cũng thiếu thốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG