Hà Nội:

Ngày 15/4, hoàn thành tiêm vắc xin đợt 1 cho gia cầm

Ngày 15/4, hoàn thành tiêm vắc xin đợt 1 cho gia cầm
TP - Đây là thông tin được khẳng định tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm Hà Nội vào chiều qua (12/3).

Theo thông báo từ ban chỉ đạo đầu tháng 3, Hà Nội đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm tại hai hộ chăn nuôi thuộc thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tiêu huỷ 1.950 con gà bệnh, đồng thời khoanh vùng ổ dịch, thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp.

Đại diện của Chi cục thú y cho biết, mặc dù dịch bệnh đã được dập ở Đông Anh nhưng nguy cơ tái bùng phát là hết sức cao. Cũng theo Chi cục thú y Hà Nội, ngay trong hôm qua, Hà Nội nhận được 3 triệu liều vắc xin cho đợt I/2007, và sẽ cố gắng hoàn thành việc tiêm phòng trước 15/4.

Mặc dù đã có quy định cấm nuôi gia cầm ở các quận nội thành nhưng thực tế có nhiều hộ nuôi gia cầm riêng tại các quận mới thành lập như, quận Long Biên, Hoàng Mai, vẫn còn 70.000 gia cầm chưa được tiêm phòng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...