Người săn hoa độc thành kỷ lục gia

Người săn hoa độc thành kỷ lục gia
TP - Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam vừa trao bằng kỷ lục gia “Nhà khoa học có công trình ứng dụng thực tiễn, được cấp nhiều bằng lao động sáng tạo và văn bằng sở hữu trí tuệ nhất” cho Tiến sĩ Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Ông là nhân vật trong bài báo “Người săn hoa độc trên cao nguyên” của Tiền Phong. Đề tài nghiên cứu về loài hoa độc đáo mà ông đặt tên là “Thân thiện” (Friendly) đã được trao giải nhì Giải thưởng sáng tạo KH - CN Việt Nam năm 2007.

 

Ông đã bảo tồn nguồn gien 10 loài đỗ quyên quý hiếm.


MỚI - NÓNG