Nguy cơ bùng phát dịch sốt rét

Nguy cơ bùng phát dịch sốt rét
TP - TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng T.Ư cho biết, nguy cơ sốt rét quay trở lại và bùng phát thành dịch rất cao tại nhiều địa phương. 

Nguyên nhân là do số người sống trong vùng sốt rét lưu hành còn cao, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện ở một số tỉnh và có nguy cơ lan rộng ra nhiều địa phương khác. Bên cạnh đó, muỗi truyền bệnh kháng với hóa chất, di biến động dân cư vùng có sốt rét lưu hành và vùng không có sốt rét lưu hành...

Khó khăn lớn nhất để duy trì tỷ lệ mắc sốt rét ở mức dưới 38/100.000 dân và tỷ lệ tử vong xuống dưới 0,019 trường hợp/100.000 dân là nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho Dự án phòng chống sốt rét bị cắt giảm tới 40% so với năm 2013 và nguồn tài trợ của quốc tế cho công tác phòng chống sốt rét tại Việt Nam ngày càng thu hẹp.

MỚI - NÓNG