Nhà máy vàng Bồng Miêu hoạt động trở lại

Nhà máy vàng Bồng Miêu hoạt động trở lại
TP - Ngày 29/9, Tập đoàn Besra VN cho biết, từ ngày 30/9 sẽ chính thức khôi phục hoạt động sản xuất tại mỏ vàng của Cty vàng Bồng Miêu (Phú Ninh, Quảng Nam).

Theo tập đoàn này, trong lúc chờ đợi giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ thuế của hai Cty vàng Phước Sơn và vàng Bồng Miêu với các cơ quan ban ngành liên quan, mỏ vàng Bông Miêu sẽ hoạt động lại với mong muốn vượt qua giai đoạn khó khăn, khắc phục nhanh chóng hậu quả kinh tế - xã hội cho công ty, địa phương và người lao động.

Cũng theo Besra VN, phải mất từ 3 - 6 tháng mỏ vàng Bồng Miêu mới có thể quay lại mức sản xuất bình thường như trước khi chưa bị ảnh hưởng của bão lũ vào năm 2013.

Cùng ngày, ông Lương Đình Đường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, việc hoạt động lại là quyền của công ty, còn trách nhiệm nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp này phải thực hiện đúng theo luật định.

Hiện tại, cả hai Cty vàng Phước Sơn và Cty vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra VN) đang nợ tỉnh Quảng Nam số tiền nợ thuế gần 300 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.