Nhật tiếp tục xem xét, tài trợ vốn cho các dự án metro ở TPHCM

Nhật tiếp tục xem xét, tài trợ vốn cho các dự án metro ở TPHCM
TP - Ngày 18/11, làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, ông Shinya Ejima, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết sẽ trình JICA xem xét tài trợ vốn cho các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị (metro) số 3a, giai đoạn 2 (lộ trình Bến xe Miền Tây - ga Tân Kiên) và 3b (Ngã 6 Cộng Hòa - Hiệp Bình Phước). 

JICA cũng sẽ xem xét, tài trợ vốn cho việc nghiên cứu trước đoạn kết nối tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) đi Đồng Nai và Bình Dương. Đối với đề nghị của UBND TPHCM về việc tài trợ vốn cho dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 3), ông Shinya Ejima đề nghị TPHCM đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng, tái định cư cho người dân sống trên các tuyến kênh, vì hiện nay có khoảng 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Trong năm 2016, Nhật Bản đã viện trợ 166 tỷ YEN cho 3 nguồn vốn vay của Việt Nam thì TPHCM có 2 dự án đó là tuyến đường sắt đô thị số 1 và dự án cải thiện môi trường nước.

MỚI - NÓNG