Nhiều hoạt động trong Tuần lễ biển và hải đảo

Nhiều hoạt động trong Tuần lễ biển và hải đảo
TP - Ngày 6-4, UBND tỉnh BR-VT họp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh nhằm phối hợp tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2012 tại TP Vũng Tàu từ ngày 5 đến 8-6.

BR-VT sẽ tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5-6) và Ngày đại dương thế giới (8-6); Diễn đàn thương hiệu biển lần thứ IV với chủ đề Tiềm năng kinh tế và sinh thái môi trường các đảo, quần đảo Việt Nam; Diễn đàn kinh tế biển Việt Nam lần thứ III với chủ đề Không gian kinh tế vùng ven biển; Hội chợ Kinh tế biển Việt Nam năm 2012; Triển lãm tiềm năng kinh tế biển đảo...

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam mạnh về biển, làm giàu từ biển sẽ được tổ chức tối 8-6 tại Khu tam giác Bãi Trước (được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4).

Sáng 6-4, tàu hải quân HQ 736 (thuộc Đoàn 128 Hải quân) chở 14 ngư dân của tàu cá KH 95977TS của Khánh Hòa bị bão số 1 đánh chìm ngoài khơi, cập cảng Đoàn 128 Hải quân P12 – TP Vũng Tàu.

Thuyền trưởng tàu KH 95977TS Huỳnh Công Chánh cho hay, rạng sáng 28-3, tàu đang đánh cá ở vùng biển cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 40 hải lý thì bão số 1 ập đến; tàu chìm, 14 ngư dân trên tàu trôi dạt.

Sau nhiều giờ trôi trên biển, 14 người được một tàu cá cứu đưa vào đảo Song Tử Tay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.