Nhiều lái xe không chịu nộp phí qua cầu Bãi Cháy

Nhiều lái xe không chịu nộp phí qua cầu Bãi Cháy
TP - Ngày 28-2, Chi nhánh Cty CP An Sinh tại Quảng Ninh, đơn vị trúng thầu thu phí qua cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết trong vài ngày qua, tại Trạm thu phí cẫu Bãi Cháy đã xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc cục bộ do các lái xe không chịu nộp phí qua Trạm vì cho rằng đã nộp phí bảo trì đường bộ, thì không cần nộp phí qua cầu này.

Chiều 28-2, theo ghi nhận của phóng viên, tại Trạm thu phí cầu Bãi Cháy, lượng phương tiện đã được giải phóng, thông thoát, hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Văn Vịnh - PGĐ Chi nhánh Cty CP An Sinh tại Quảng Ninh cho biết, trạm thu phí cầu Bãi Cháy là một trong 4 trạm chuyển nhượng quyền thu phí (đấu thầu) trên toàn quốc trả hết tiền một lần trong 5 năm.

Khi có chủ trương của Chính phủ về việc dừng các trạm thu phí, Bộ GTVT, Bộ Tài chính và Cty đã cùng bàn bạc phương án giải quyết nhưng đến nay cơ quan chủ quản và doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất được việc này.

Ông Vịnh cho biết, sáng 28-2, ngay sau khi có thông tin từ Cục Đường bộ là chưa dừng thu phí tại 4 trạm thu phí đấu thầu trên vì chưa thống nhất được phương án đền bù thì tình trạng hoạt động qua trạm mới trở nên bình thường và Trạm thu phí cầu Bãi Cháy vẫn tổ chức bán vé tháng.

Trong 2 ngày 26 và 27-2 lác đác vài người đến mua vé tháng, quý do còn nghe ngóng tình hình, thậm chí có người mua xong còn đòi trả lại.

Một lái xe tại TP Hạ Long đang mua vé tại trạm cho biết, anh rất bức xúc vì vừa phải nộp phí cầu đường vừa nộp phí qua cầu trong khi công việc đòi hỏi anh nhiều lần qua cầu Bãi Cháy.

Ông Nguyễn Văn Vịnh cho biết, Cty sẽ dừng thu ngay khi có quyết định của cơ quan chức năng: “Chúng tôi đang thấp thỏm đợi chờ, bị động trong điều hành hoạt động...”.

Ông Nguyễn Minh Bạch-Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh cho biết chưa có quyết định chính thức việc dừng thu phí tại Trạm thu phí cầu Bãi Cháy.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh vẫn chờ quyết định chính thức từ Chính phủ, và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để không xảy ra tình trạng lộn xộn tại trạm…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.