Phát triển sâu rộng hơn quan hệ hợp tác với ADB

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong buổi tiếp ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chiều 9- 2, nhân dịp ông Stephen Groff đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

> Vay 24,8 triệu USD để hỗ trợ giảm nghèo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff. Ảnh: TTXVN.
 

Hoan nghênh kết quả làm việc của Phó Chủ tịch ADB với các bộ, ngành của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của ADB đối với Việt Nam thời gian qua; cho biết các dự án mà ADB hợp tác, hỗ trợ Việt Nam có kết quả tốt, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, ADB đã hỗ trợ cho Việt Nam khoảng trên 10,8 tỷ USD.

Bên cạnh những lĩnh vực hỗ trợ truyền thống, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn ADB quan tâm hỗ trợ Việt Nam về môi trường và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, cải cách tài chính-ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội và khẳng định ADB luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam...

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã làm việc với ông Stephen Groff. Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh giá cao khoản tài trợ 130 triệu USD tín dụng của ADB đã dành cho Việt Nam về Dự án tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.