Tạm giữ người vi phạm giao thông choảng công an

Mảng bê tông nặng khoảng 4 kg do đối tượng Cừ dùng để tấn công lực lượng chức năng. Ảnh: Kim Chung
Mảng bê tông nặng khoảng 4 kg do đối tượng Cừ dùng để tấn công lực lượng chức năng. Ảnh: Kim Chung
TP - Khuya ngày 3/10, tại khu vực Mỹ Sơn, trên tuyến đường 4A từ thành phố Lạng Sơn đi huyện Lộc Bình, lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát cơ động dừng xe máy BKS 34B1 - 693.42, vì lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, không có gương chiếu hậu. 

Thấy hai đối tượng đi trên xe máy này là Trần Văn Cừ (SN 1976, trú tại Tà Lài, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn) và Lê Thanh Hải (SN 1981, trú tại Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn) có biểu hiện say rượu nên lực lượng yêu cầu thử nồng độ cồn. Lập tức hai đối tượng chống đối, cãi cự, không cho công an tạm giữ phương tiện vi phạm. Trong lúc giằng co, đối tượng Trần Văn Cừ nhặt một tảng bê tông ven đường (nặng khoảng 4 kg) rồi nhằm vào đầu một cảnh sát cơ động để đập. Rất may chiến sĩ này tránh được nên chỉ sượt qua vai.

Hiện, hai đối tượng Cừ và Hải đã bị tạm giữ tại Công an thành phố Lạng Sơn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

MỚI - NÓNG