Tăng cường kiềm chế tai nạn lao động và số vụ cháy nổ

Tăng cường kiềm chế tai nạn lao động và số vụ cháy nổ
TP - Để kiềm chế tai nạn lao động, giảm số vụ cháy nổ, tới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập 6 đoàn thanh, kiểm tra công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp, chợ truyền thống.

> Đi làm Tết, công nhân chết đuối
> Đứt cáp cần cẩu, đè chết người nát xe

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 1.600 vụ tại nạn lao động, làm gần 1.660 người bị thương và 27 người chết (tăng 181 vụ và 2 người chết so với cùng kỳ).

Cùng thời gian này, tại Đồng Nai đã xảy ra 43 vụ cháy, làm nhiều người chết và bị thương, đồng thời gây thiệt hại vật chất hơn 50 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn lao động là doanh nghiệp chưa thực hiện triệt để công tác đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc biệt tại các ngành nghề như xây dựng, khai thác khoáng sản và khai thác đá, sửa chữa và sử dụng điện…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.