Tăng cường quan hệ Việt - Nga

Tăng cường quan hệ Việt - Nga
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 10-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp quyền Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố St Peterburg, ông S.A. Andenko.

> Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga
> Nga tăng cường hợp tác hải quân với Việt Nam

Tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hội đồng Lập pháp thành phố St Peterburg tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác với Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Nhân dân các địa phương của Việt Nam; tiếp tục xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh liên quan bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch...

Quyền Chủ tịch Hội đồng Lập pháp S.A. Andenko nhấn mạnh, St Peterburg mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa với Quốc hội và chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam; qua đó thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch…, góp phần vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Nga.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Cung điện Mùa Đông trước khi rời St Peterburg tới thủ đô Mátxcơva.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG