Thi nâng ngạch công chức cạnh tranh

Thi nâng ngạch công chức cạnh tranh
TP - Ngày 1- 3, Bộ Nội vụ đã tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính với sự tham gia của 537 công chức của 11 Bộ, ngành Trung ương.

> Thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực
> Thi công chức: Không được luân chuyển khi liên quan tiêu cực

Trong đó, có 2 cục trưởng, 15 phó cục trưởng cục thuế, 23 phó vụ trưởng, 13 hàm phó vụ trưởng, 4 cục trưởng, phó cục trưởng thuộc bộ...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, điểm mới đáng chú ý của kỳ thi lần này là thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, có số dư với chỉ tiêu nâng ngạch 501 người trong số 537 thí sinh.

Mọi cán bộ, công chức có đủ điều kiện đều được đăng ký dự thi, không hạn chế số lượng, không quy định phải đạt hệ số lương nhất định mới được dự thi. Từ đầu năm 2013 đến nay, Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công 3 lần thi nâng ngạch cạnh tranh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG