Tiếp tục cứu tàu, tìm thuyền viên bị nạn

Tiếp tục cứu tàu, tìm thuyền viên bị nạn
TP - Ngày 19-2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV II cho hay, đơn vị vẫn tiếp tục điều tàu ra tìm kiếm các tàu cùng thuyền viên bị nạn, mất tích trên biển.

> Thời tiết bất thường, hàng loạt tàu bị nạn trên biển

Theo ông Đinh Văn Chác, Trưởng phòng Tìm kiếm cứu nạn, tàu SAR 274 lai dắt thành công một tàu cá Đà Nẵng đêm 18-2, rồi đến sáng 19-2, xuất bến ra vùng biển Cù Lao Chàm để tìm kiếm thuyền viên Nguyễn Hoàng Xuân của tàu Vinashin Liner 02 bị rơi xuống biển. Ngoài tàu SAR 274, Trung tâm sẽ huy động một số tàu đánh cá vùng lân cận cùng tìm kiếm.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN Quảng Ngãi cho biết, đến 15h chiều 19-2, Quảng Ngãi còn 929 tàu cá với 9.513 lao động đang hoạt động trên vùng biển chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Có 4 tàu bị nạn, gồm: Tàu QNg 95159TS do ông Hồ Đông Vấn (xã Bình Chánh, Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 26 lao động. Tàu bị hỏng máy, được tàu SAR 412 lai dắt cập cảng Quy Nhơn tối 18-2.

Tàu QNg 94814 TS của ông Mai Nga (xã Phổ Thạnh, Đức Phổ), có 12 lao động gặp nạn, được tàu hải quân HQ 746 tiếp cận để lai đắt vào bờ. Tàu QNg 95712 TS, do ông Bùi Việt Anh (xã Bình Châu, Bình Sơn), trên tàu có 9 lao động, bị mắc cạn ngày 17-2, được lực lượng chức năng Philippines cứu vớt đưa vào đảo Palavan.

Tàu QNg 94114, do ông Lê Văn Toàn (xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng, có 12 lao động, bị hỏng máy chiều 18. Lực lượng biên phòng đã kêu gọi 4 phương tiện đang hoạt động ở gần đến tiếp cận và neo giữ tàu để chờ tàu cứu nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG