Tin

Tin
TP - Bốn mùa qua tiếng đàn Sarah Chang và Dàn nhạc dây Hà Nội. Nhà hát Lớn Hà Nội tối 12- 4 không còn chỗ trống, lần thứ hai Sarah Chang, gặp lại khán giả thủ đô.

Trong chương trình Hennessy Concert XVI lần này, cô mang tới bản nhạc Bốn mùa của Vivaldi với phần minh họa của các nghệ sĩ Dàn nhạc dây Hà Nội. Sarah Chang xuất hiện trong chiếc đầm màu xanh tươi sáng, mái tóc dài đen mượt cột cao và nụ cười rạng rỡ. Sáng tác năm 1723, Bốn mùa là tổ khúc gồm bốn bản concerto dành cho violon, là một trong những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất của Vivaldi.

“Đàn trời” lên sóng VTV từ 18-4. Bộ phim chính luận của đạo diễn Bùi Huy Thuần, biên kịch Phạm Ngọc Tiến chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cao Duy Sơn, lên sóng VTV1 lúc 20h10 tối thứ hai, ba, tư bắt đầu từ 18-4. Tiếp mạch phim chính luận khá đều gần đây của VFC, Đàn trời động tới những vấn đề gai góc của đời sống, mảng tối của chốn quan trường ở một tỉnh miền núi, là nỗ lực không mệt mỏi của một số phóng viên truyền hình tỉnh đối đầu với tham nhũng, quyền lực ghê gớm của ông chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ấn biến chất.

Chương trình hòa nhạc Octario Messiah giới thiệu nhà soạn nhạc lỗi lạc của thời kỳ Baroque- G.F.Handel với Water Music Suite số 1 cung Fa trưởng cùng các trích đoạn từ thanh xướng kịch Messiah diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào 20h ngày 14 và 15-4. Dàn nhạc Giao hưởng VN trình tấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Graham Sutcliffe. Tham gia biểu diễn có các giọng thính phòng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN: Hà Phạm Thăng Long, Ngô Hương Diệp, Trịnh Thanh Bình, Vũ Mạnh Dũng cùng dàn đại hợp xướng kết hợp từ 4 dàn hợp xướng. Giá vé 200 đến 500 nghìn đồng.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vi - Trần Mạnh Hùng tạm biệt Hà Nội bằng album Giấc mơ mùa lá. Sau đây, họ chuyển vào TPHCM sinh sống. Lý do: Bệnh hen của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng không chịu chung sống với thời tiết thủ đô. Điểm nổi bật nhất của Giấc mơ mùa lá vẫn là phần phối khí- sở trường của Trần Mạnh Hùng, với những bài hát quen thuộc: Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Đoản khúc thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp)… Trần Mạnh Hùng - giảng viên ĐH VHNT Quân đội, bốn năm liền có tác phẩm khí nhạc đoạt giải cao nhất của Hội Nhạc sĩ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG