Tin đọc nhanh ngày 10/9

Tin đọc nhanh ngày 10/9
TP - * Ngày 9/9, UBND phường Bình An (quận 2, TPHCM) tổ chức lễ phát động “công trình vì dân phục vụ”. Theo đó, từ ngày 9/9, người dân trên địa bàn phường sinh con sẽ được cán bộ phường đến tận nhà làm giấy khai sinh cho trẻ. 

Cụ thể: Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình, tổ trưởng tổ dân phố nơi có trẻ mới sinh, lãnh đạo UBND phường chỉ đạo cán bộ tư pháp - hộ tịch phường trực tiếp đến nhà hộ dân để hướng dẫn thủ tục đề nghị đăng ký khai sinh. Thủ tục hoàn thành, giấy khai sinh cho trẻ sẽ được cán bộ phường trao lại tận nhà cho người dân và lập thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.

Huy Thịnh

* Ngày 9/9, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 205 triệu đồng đối với Công ty TNHH Header Plan (100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công sản phẩm cơ khí, đóng tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.       

Mạnh Thắng

Ngày 9/9, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM (Hội chữ thập Đỏ TPHCM) sơ kết công tác hiến máu trong 6 tháng đầu năm 2016. Từ 1/12/2015 đến 31/5/2016, Trung tâm đã tiếp nhận 120.021,2 đơn vị máu. Chất lượng máu sạch đạt tỷ lệ 98,55%. Trung tâm cũng đã thu về được hàng chục ngàn đơn vị máu tại các ngày lễ và hội lớn. Tại buổi sơ kết, Trung tâm đã ra mắt Cổng thông tin hoạt động tại địa chỉ: www.hienmaunhandao.org.vn.

Ngô Tùng

Sáng 9/9, Liên hiệp các hội KH-KT thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo chuyên đề Phát triển xe buýt và xe buýt nhanh (BRT) cho thành phố này. Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH - KT Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng hiện có 6 tuyến buýt nhưng chỉ có 1 chuyến hoạt động nội thị là Kim Liên - chợ Hàn. Hiện trạng các xe buýt đang sử dụng rất cũ kỹ, xuống cấp, tuổi đời phương tiện trên 15 năm, không còn phù hợp trong việc khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Sau nhiều thời gian nghiên cứu, Đà Nẵng thống nhất phương án xây dựng thêm 5 tuyến buýt trợ giá với 214 vị trí dừng đỗ. Hai điểm đầu - cuối đặt tại đường Xuân Diệu (quận Hải Châu) và đường Phạm Hùng (huyện Hòa Vang). Việc xây dựng dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 10.     

Nguyễn Thành

* Ngày 9/9, “Tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn và đặc sản các tỉnh Bắc Bộ tại Hà Nội” khai mạc tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế & thương mại (số 489, Hoàng Quốc Việt). Tuần lễ diễn ra từ ngày 9 - 15/9, quy mô các điểm bán hàng được mở rộng với 125 điểm phân phối nông sản tại 12 quận cùng sự tham gia của 35 doanh nghiệp

Trần Hoàng

MỚI - NÓNG