Tin đọc nhanh ngày 1/12

Tin đọc nhanh ngày 1/12
TP - Chiều ngày 30/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tình hình sạt lở khu vực biển Cửa Đại (thành phố Hội An, Quảng Nam) và chỉ đạo biện pháp khắc phục sạt lở tại đây.

Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Nam khẩn trương tiến hành các giải pháp khẩn cấp như làm kè mềm để không xói lở lâu dài. Để hỗ trợ địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành liên quan xem xét để hỗ trợ khẩn cấp cho Quảng Nam 40 tỷ đồng để làm kè mềm; địa phương cần phối hợp nguồn lực của tỉnh cũng như các nhà đầu tư để triển khai trong thời gian sớm nhất.            

Nguyễn Thành

* Làng đồng bào Kôm Xôm (huyện Vân Canh, Bình Định) vừa được UBND tỉnh Bình Định đầu tư 7,4 tỷ đồng xây dựng tại xã Canh Liên với diện tích 6,14 ha. Công trình được chia làm 2 giai đoạn, dự kiến đến năm 2016, sẽ hoàn chỉnh, tạo chỗ ở ổn định cho 70 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoài Văn

* Hiến dâng cho Tổ quốc, là chương trình ca nhạc đặc  biệt diễn ra đêm qua 30/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội nhằm chào mừng Đại hội đại biểu thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2011 – 2015. Chương trình do Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư, T.Ư Đoàn, Bộ GTVT, Báo Thanh niên phối hợp tổ chức. Không chỉ khơi gợi quá khứ hào hùng một thời, Hiến dâng cho Tổ quốc còn sôi động với mảng ca khúc về cuộc sống hiện đại với những con người trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết đang cống hiến từng ngày cho Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng: Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Anh Bằng, Đức Tuấn, Minh Quân, Quốc Thiên...

Phương Mai - Như Ý

* Sau 5 năm triển khai, dự án Nescafé Plan, chương trình hợp tác giữa Nestlé, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và các đối tác đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng, tăng sản lượng cà phê lên 14% /ha. Thu nhập của người nông dân cũng tăng lên 14% /ha, tương đương 16 triệu đồng/ha/năm. 

Dự án đã hỗ trợ tích cực cho việc cải thiện đời sống của nông dân 4 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng) thông qua việc cung cấp giống cà phê chất lượng tốt, kháng sâu bệnh, năng suất cao, nhằm cải thiện chất lượng và tăng năng suất và thu nhập. Tổng số lượng cây giống được phân phối cho nông dân qua 5 năm tính đến tháng 10/2015 đã đạt 11 triệu cây.     

  P.T

MỚI - NÓNG