Tin đọc nhanh ngày 16/1

Tin đọc nhanh ngày 16/1
TP - Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công Thương cho biết, Bản Thỏa thuận thương mại gạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philippines năm 2010 đã chính thức được gia hạn cho giai đoạn tiếp theo từ 31/12/2016 đến hết 31/12/2018. 

Từ năm 2011 đến năm 2015, Philippines luôn là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của Việt Nam. Lượng gạo Việt Nam xuất sang Philippines chiếm từ 17-20% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam hằng năm. Hằng năm, Philippines nhập khẩu từ 500.000 đến gần 1.500.000 tấn gạo từ Việt Nam. Theo bản thỏa thuận, Việt Nam sẽ cung cấp đến 1.500.000 tấn gạo/năm.

Thanh Thúy

* Phát hiện sai phạm hành chính 35 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết trong năm 2016 đã phát hiện sai phạm lĩnh vực hành chính với số tiền hơn 35 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 8 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 36 tổ chức và 98 cá nhân. Thanh tra chuyên ngành phát hiện hơn 1.800 trường hợp sai phạm, với số tiền 3,5 tỷ đồng, đã thu hồi được gần 3,3 tỷ đồng, đạt hơn 93% và các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiếp 1.990 lượt công dân, nhận hơn 1.300 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ yếu trên lĩnh vực hành chính và đất đai.

Nguyên Hương

* TT-Huế phân bổ 105 tấn giống về huyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa giao Sở NN&PTNT tiếp nhận, chuyển giao 105 tấn hạt giống (lúa, ngô) đến các huyện, thị xã và thành phố Huế để hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả các trận thiên tai diễn ra cuối năm 2016. Trong số này, có 95 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô.

Ngọc Văn

Ngày 15/1, UBND thành phố Bạc Liêu cho biết, đã hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đồng cho những gia đình bị sập nhà và sẽ hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại những gia đình bị lốc xoáy vào chiều ngày 14/1. Trận lốc xoáy trên đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 11 căn nhà tốc mái tại xã phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) và sập 6 căn nhà, 31 căn nhà bị tốc mái tại xã Vĩnh Thịnh  (Hòa Bình).

Song Tiến

* Quảng Trị: Thu giữ hơn 50 kg pháo lậu. Ngày 15/1, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà của Đoàn Duy Hải (SN 1998, ở thôn Long Hợp, xã Tân Long) hơn 50 kg pháo lậu. Hải khai, số pháo lậu này anh ta mua từ một người ở Lào rồi vận chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời trong dịp Tết.

H.Thành

MỚI - NÓNG