Tin đọc nhanh ngày 22/12

Tin đọc nhanh ngày 22/12
TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, với tổng giá trị hơn 431 tỷ đồng. 

Theo đó, mức 400.000đồng/suất dành tặng cho các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ; thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng. 

Mức quà 200.000 đồng/suất tặng cho thương, bệnh binh; người nhiễm chất độc da cam giảm khả năng lao động từ 80%; đại diện thân nhân, gia đình thờ cúng liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con…); người giúp đỡ cách mạng.     

                Lê Hữu Việt

* Hôm qua (21/12), Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn Yên Bái lần thứ XI đã bầu đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIII thay đồng chí Nông Việt Yên (nhận công tác mới – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái). Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm sinh năm 1980, trước đó từng là thủ lĩnh tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ, sau chuyển lên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái.

            Tùng Duy

* Tối  21/12, Bí thư Đảng ủy xã Húc Nghì (huyện Đakrông, Quảng Trị) Hồ Văn Ngọc xác nhận, vào quãng 15 giờ 30 cùng ngày, lúc ông đang làm việc ở tầng 2 của trụ sở UBND xã làm bằng bê tông cốt thép thì cảm nhận được mọi vật trong phòng làm việc bị rung lắc nên hoảng hốt bỏ chạy. “Tất cả vật dụng trong phòng như máy tính, cốc nước uống… đều bị rung lắc. Hoảng quá tôi chạy xuống tầng dưới. Cán bộ  xã ai cũng cảm nhận được sự rung lắc chừng 4 giây”, ông Ngọc cho biết. Nguyên do rung chấn như động đất chưa được xác định.

H.Thành

* Thanh Hóa:  Dừng hoạt động đào tạo đánh thức não bộ. Ngày 19/12, Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết đã dừng hoạt động khóa đào tạo “đánh thức não bộ bằng NLP” vì chưa được cấp phép.

Cụ thể, theo kết quả thanh tra của Sở GDĐT thì Công ty cổ phần đào tạo đánh thức tiềm năng Việt (văn phòng giao dịch tại số 20 Nguyễn Du, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, đơn vị đang đào tạo và tuyển sinh cho khóa học đào tạo đánh thức não bộ) có hồ sơ cấp phép lưu tại công ty chưa đầy đủ. Khóa học đánh thức não bộ chưa được đề cập trong quyết định cấp phép. Biên bản làm việc cũng ghi rõ tính pháp quy trong một số loại hồ sơ kiểm tra chưa đảm bảo (danh sách lớp, giáo án, hồ sơ người dạy, người học…).

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh hoạt động quảng bá, tuyển sinh học sinh tham gia khóa đào tạo đánh thức não bộ bằng phương pháp NLP của công ty trên.

Hoàng Lam

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.