Tin đọc nhanh ngày 31/8

Tin đọc nhanh ngày 31/8
TP - Ngày 30/8, tại Bến Tre, 12 dự án trình bày tại chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp 2015”, do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh & Hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức đã kết thúc. 

Kết quả, Dự án Cơ sở cung cấp nho xanh an toàn và dịch vụ đi kèm của tác giả Hoàng Quý Vương đến từ tỉnh Ninh Thuận xuất sắc đoạt giải nhất. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về Dự án sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh kết hợp với nuôi trùng quế của tác giả Lê Minh Vương (TPHCM) và dự án tổ hợp tác thanh niên làm dưa kiệu của tác giả Trần Minh Tân (Đồng Tháp). 

Cuộc thi phát động hồi tháng 5/2015, thu hút 40 dự án của 10 tỉnh, thành trên cả nước tham gia, nhằm hỗ trợ cho thanh niên có ý tưởng, các dự án kinh doanh khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn có ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

            Hòa Hội

* Tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra Liên hoan các Đội tuyên truyền văn hóa lưu động tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, năm 2015. Trên 200 diễn viên không chuyên thuộc 13 đội trên địa bàn biểu diễn với các phần thi: bốc thăm trả lời nghiệp vụ, thuyết trình theo chủ đề, thi văn nghệ cổ động ca, múa, nhạc, tiểu phẩm.

            Duy Chiến

* Kết thúc cuộc đua Marathon quốc tế Đà Nẵng 2015, hai VĐV Việt Nam đã lần lượt giành giải nhất ở nội dung marathon và bán marathon. Cự ly 42 km (marathon), nhất nam thuộc về VĐV Koji Nishizawa (Nhật Bản), nhất nữ là VĐV Hoàng Thị Thanh (Việt Nam); ở cự ly 21km (bán marathon), nhất nam thuộc về VĐV Lê Văn Tuấn (Việt Nam), và nhất nữ thuộc về VĐV Uekuma Hiromi (Nhật Bản). Ngoài ra, còn có thêm 4 VĐV Việt Nam khác  giành giải nhì, ba nam ở hai cự ly này. Cuộc thi marathon quốc tế năm nay có 37 quốc gia đăng kí tham dự.

            Thanh Trần

* Ngày 30/8, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho biết, giá muối trắng sân đất và giá muối trải bạt tại kho tạm trữ từ 1.000đ- 1.200đ/kg. Kể từ ngày 11/8 đến nay, Tổng Cty Muối 3 (Cty Lương thực Miền Bắc) đã mua được 850.000 tấn muối. Theo thống kê, lượng muối tồn đọng tại Bạc Liêu khoảng 85.000 tấn, chủ yếu muối đen, sân đất, sản xuất theo tập quán truyền thống.

                Nguyên Hương

MỚI - NÓNG