Tin đọc nhanh ngày 3/8

Tin đọc nhanh ngày 3/8
TP - “Tư duy cái hộp” trong xây dựng nông thôn mới. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan, cho rằng việc xây dựng nông thôn mới hiện nay ở một số nơi đang tồn tại “tư duy cái hộp” thiếu thiết thực. 

Đó là chỉ lo cái vỏ lớn bên ngoài mà chưa chú trọng đúng mức đến sự phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện duy trì hoạt động bên trong, thấy rõ ở các trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa ấp, trường học đạt chuẩn, trạm y tế đạt chuẩn. 

Theo ông, cần thay đổi tư duy chạy theo hình thức bề ngoài, từ bỏ tư duy chuộng “cái hộp đựng” để đưa các hoạt động đi vào thực chất, chú trọng chăm chút cho phần “hồn”.

                Thanh Hải

* Báo Tiền Phong giao lưu cùng Cty lưới điện cao thế miền Nam, trong hai ngày 1-2/8, tại Trung tâm sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận. Trong lần giao lưu này, hai bên đã tham gia một số hoạt động, như: giao lưu bóng đá, văn nghệ, tham quan một số di tích, thắng cảnh tại địa phương.   

Ngô Tùng

* Xây dựng tiêu chuẩn cây sâm giống Ngọc Linh. Sở KH&CN tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (Viện Dược liệu) triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây sâm giống Ngọc Linh tại vườn của Trung tâm Sâm giống Ngọc Linh giai đoạn 2015-2027. Mục đích: chọn lọc, cho ra những cây sâm giống đạt chỉ tiêu tạo củ tốt nhất, phục vụ cho việc nhân giống sản xuất và kinh doanh sâm Ngọc Linh.               

                Nguyên Khanh

* Thu giữ gần 3 tạ thuốc nổ. Chiều 1/8, tại núi Nài (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) bắt hai đối tượng, thu giữ 285kg thuốc nổ. 

Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Công (SN 1972, trú tại thôn 5, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) và Đặng Thanh Minh (SN 1976, tạm trú tại tổ 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh). Bước đầu các đối tượng khai số thuốc nổ trên được mua ở tỉnh Quảng Bình đưa về bán cho một số đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Minh Thùy

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.