Tin đọc nhanh ngày 4/2

Tin đọc nhanh ngày 4/2
TP - Khoảng 6h ngày 3/2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ cháy xe khách nghiêm trọng khiến nhiều hành khách hốt hoảng.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm loại 42 chỗ BKS 81B – 010.96 do tài xế Thái Văn Lợi (SN 1976, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) điều khiển chạy hướng Gia Lai - Quảng Bình đến Km 1368+200 đường HCM (đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ phát hiện đuôi xe bốc cháy. Ngay lúc đó tài xế hô hoán và dừng xe để hành khách trên xe ra khỏi xe. Thời điểm xe phát cháy trên xe có 7 người gồm 3 hành khách, 4 nhân viên kịp thời nhảy ra ngoài thoát chết, chiếc xe đã bị cháy rụi trơ khung.

Hoài Văn

* Bộ Công Thương cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có đề xuất bổ sung dự án Nhà máy điện gió Phước Minh vào danh mục các dự án điện gió phát triển giai đoạn đến năm 2020 của Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, chủ đầu tư dự án đã tiến hành khảo sát đo gió và hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư dự án. Theo phê duyệt, dự án có công suất 48,3MW, bao gồm 23 tuabin nằm trên diện tích đất khảo sát là 712,8 ha. Tổng vốn đầu tư vào khoảng trên 1.660 tỷ đồng. Trong đó vốn tự có là 333 tỷ đồng, chiếm 20%, còn lại là vốn vay.

Theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đến năm 2020, Ninh Thuận dự kiến phát triển điện gió tại 12 điểm với quy mô 220MW.                 

P.Tuyên

* Ngày 3/2, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 550 cơ sở sản xuất tôm giống, hàng năm sản xuất khoảng 8- 9 tỷ con tôm giống, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tôm giống thả nuôi. Riêng tháng 1 năm 2017, lượng tôm giống sản xuất tại chỗ đạt 800 triệu con, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các cơ sở này còn phân bố rải rác, chưa quy hoạch, quy mô đầu tư còn hạn chế và việc quản lý chất lượng lỏng lẻo.

Nguyên Hương

* Ngày 3/2, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết đã chuyển 3 đối tượng gồm Lương Văn Khánh (SN 1978), Lương Văn Hạnh (SN 1981) và Lương Văn Nguyễn (SN 1991) đến cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội để điều tra hành vi giết người. Ba người là anh em ruột, cùng huyện Phú Xuyên. Nạn nhân trong vụ án là Phan Thanh Trí (SN 1970), ở gần nhà các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 26/1, trong quá trình chăn trâu ngoài đồng, mẹ của ba đối tượng nêu trên vô tình để trâu đi vào khu vực trồng rau của gia đình anh Trí và bị anh này quát mắng, dọa đánh. Biết chuyện, Khánh, Hạnh và Nguyễn cầm gậy gỗ, tuýp sắt kéo ra, còn anh Trí cũng thủ dao quắm phòng thân. Hai bên xảy ra xô xát, anh Trí vung dao quắm chém trúng Nguyễn nhưng sau đó bị Hạnh và Khánh dùng gậy, tuýp sắt tấn công dẫn đến tử vong.

Xuân Ân

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.