Tin đọc nhanh ngày 6/7

Tin đọc nhanh ngày 6/7
TP - Ngày 3/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện U Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) là Đại hội huyện được chọn chỉ đạo điểm của Đảng bộ Cà Mau, kết thúc thành công tốt đẹp. 

Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy gồm 41 người, Ban Thường vụ Huyện ủy 11 người và ông Lê Thanh Triều, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện U Minh được bầu làm Bí thư Huyện ủy U Minh nhiệm kỳ mới.

Đại hội thống nhất mục tiêu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng- an ninh, phấn đấu xây dựng huyện U Minh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Nguyên Hương

* Cà Mau hiện có 65 hộ dân nuôi ốc len trên khoảng 200 ha rừng ngập mặn ven biển tại xã Tân Hải và thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân) mang lại hiệu quả kinh tế cao, xóa đói giảm nghèo, làm giàu dưới tán rừng ngập mặn ven biển. 

Năm 2014, huyện hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng và kết hợp nuôi ốc len dưới tán rừng cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đến nay, mô hình nuôi ốc len đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ rừng tốt hơn, tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân dưới tán rừng.

Song Tiến

* Ngày 5/7, ông Phạm Trương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: Hàng trăm hécta lúa và hoa màu bị ngã đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái do trận mưa đá kèm gió lốc diễn ra từ chiều ngày 4/7. Trận mưa đá kèm lốc mạnh xảy ra tại các xã Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Thị trấn Bồng Sơn, TT Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Trong khoảng 30 phút làm ngã đổ hơn 300 ha lúa và hoa màu chuẩn bị thu hoạch, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái.

     Hoài Văn

* Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo Triển vọng kinh tế vĩ mô tháng 7/2015, đưa ra kết quả hoạt động xuất khẩu tháng 6 đã tăng 18% so với cùng kỳ và tăng gần 10% kể từ đầu năm; tăng trưởng tín dụng tăng 17% so với năm ngoái. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng Việt Nam theo kiểu cổ điển (dựa vào chi phí nhân công lao động giá rẻ và quỹ đất canh tác dồi dào) không có tính bền vững.

Tuấn Đức

MỚI - NÓNG