Tin vắn ngày 13-2

Tin vắn ngày 13-2
TP – Sáng 12-2, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình Học kỳ hồng cho hơn 1.000 thanh thiếu nhi là con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tại ngày hội, 1.000 thanh thiếu nhi đã tham quan đường hầm sông Sài Gòn, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, tham gia các trò chơi miễn phí, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội tại công viên văn hóa Suối Tiên…

- TPHCM – Sáng 12-2, Thành Đoàn TPHCM tổ chức cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên, thu hút sự tham gia của 146 thí sinh là cán bộ Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố. Tại cuộc thi, các thí sinh phải trải qua 5 phần thi: Thủ lĩnh hiểu biết, thủ lĩnh trải nghiệm, thủ lĩnh khỏe, thủ lĩnh đoàn kết, thủ lĩnh sáng tạo. Cuộc thi nhằm chọn ra thủ lĩnh thanh niên hội tụ đầy đủ những tố chất cần thiết để tập hợp, lãnh đạo thanh niên, sinh viên…

- Đà Nẵng - Thiếu trang thiết bị PCCC, nguồn nhân lực tại chỗ, phương án chữa cháy chưa đảm bảo là thực trạng của nhiều khu chợ ở TP Đà Nẵng, đặc biệt các chợ lẻ, theo đại lý Nguyễn Phong - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố.

Tại đình 2, chợ Cồn (quận Hải Châu) hàng trăm quầy quần áo, giày dép thông với nhau qua con đường rộng hơn 1m, trong khi theo quy dịnh, bề rộng phải đạt 1,8-2m. Tại nhiều chợ lớn như chợ Hàn, Đống Đa..., việc lấn chiếm không gian lối đi giữa các dãy quầy hàng cũng diễn ra khá phổ biến. Ông Nguyễn Khắc Lương, Trưởng ban Quản lý chợ Đống Đa, cho hay, việc cơi nới tuy diện tích không lớn nhưng khi xảy ra cháy nổ sẽ khó cho ngành chức năng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.