Tin vắn ngày 14 – 3

Tin vắn ngày 14 – 3
TP - Sáng 13-3, tại cuộc họp báo đầu năm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cho biết, nhờ tập trung chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ dừa mà nhiều năm nay, tỉnh liên tục xuất siêu.

> Tin vắn ngày 13 - 3

Năm 2012, Bến Tre đạt kim ngạch xuất khẩu 430,2 triệu USD, trong đó sản phẩm từ dừa chiếm hơn 60%; nhập khẩu chỉ 155,8 triệu USD.

Từ năm 2013 đến 2015, Bến Tre thực hiện dự án cải tạo 5.000 ha dừa kém hiệu quả sang chất lượng cao. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai dự án 10.000 ha ca cao trồng xen vườn dừa.

Lâm Đồng  - Chiều 13-3, mưa trái mùa kéo dài hơn một giờ với lượng mưa trung bình xuất hiện tại hầu hết các xã, thị trấn của huyện Lạc Dương, giảm nhiệt cho hơn 110.000 ha rừng đang khô khát, giải hạn cho trên 3.000 ha cà phê đang thời kỳ trổ bông kết trái. Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, từ đầu năm toàn tỉnh xảy ra 70 vụ cháy rừng trên diện tích hơn 150 ha, gấp hơn hai lần so với cả năm 2012.

TT-Huế  - Ngày 13-3, tại TP Huế, Nhà Xuất bản Văn học tổ chức ra mắt hai cuốn sách Đặng Huy Trứ - Nhà trí thức chân chính của dân tộc và thời đại và Đặng Văn Hòa vị dân chí kế, do nhà văn dân tộc Ka-tu A Chước Đen (tên khác là Đinh Thị Hải Đăng, con dâu đời thứ 5 dòng họ Đặng xứ Huế) sưu tầm, biên soạn. Hai cuốn sách góp phần khắc họa chân dung nhân tài thế kỷ 19, xuất thân xứ Huế.

Bình Định  - Sáng 13-3, trên QL1A đoạn qua phường Bình Định, thị xã An Nhơn, ô tô khách 76B 00454 do Nguyễn Bá Thi ở Quảng Ngãi điều khiển, tông vào ô tô 77L 6703 bị hỏng đang đỗ lề đường để sửa chữa. Hậu quả, anh Võ Đình Tần (phụ xe 36 tuổi ở Bình Định, đang sửa xe) chết tại chỗ, 1 người trên xe 76B 00454 bị thương.

BR-VT - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sau 5 ngày ra quân kiểm tra thị trường mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, đơn vị này tạm giữ gần 1.200 mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG