Tin vắn ngày 17/9

Tin vắn ngày 17/9
TP - Hôm qua, 150 tân sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi của 13 tỉnh, thành phía Bắc đã được nhận học bổng Tiếp sức đến trường do báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Mỗi tân sinh viên được nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng nhằm góp phần trang trải học phí, chỗ ở đầu năm. Năm 2014, học bổng Tiếp sức đến trường xét trao cho khoảng 1.800 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Hà Linh

* Ngày 13/9, Công ty Cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát đã công bố thực hiện dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.

Dự án có chiều dài hơn 1km, phần nhiều diện tích lấn ra sông Đồng Nai, đoạn xa nhất lấn ra ngoài sông Đồng Nai 100m, tổng diện tích xây dựng là 8,4 ha, trong đó có 70% diện tích dành cho công trình công cộng như: Đường, công viên dọc bờ sông và công viên trung tâm, 30% diện tích còn lại dùng cho công trình kinh doanh.

Mạnh Thắng

* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên tổ chức bàn giao trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên (tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đây là hoạt động nằm trong chương trình An sinh xã hội của ngành ngân hàng Việt Nam do BIDV tài trợ với tổng kinh phí là 15 tỷ đồng.

M.D

* Mẫu quảng cáo sản phẩm Mì không chiên 365 của Công ty Thực phẩm Nissin VN, 100% vốn Nhật Bản với thông điệp: “Mì không chiên 365 vì không chiên qua dầu nên bạn có thể an tâm về sức khỏe” vừa bị cơ quan chức năng “thổi còi” vì sai luật, ảnh hưởng đến hàng loạt doanh nghiệp khác.

Đại diện một doanh nghiệp sản xuất mì nổi tiếng trong nước cho rằng, cách quảng cáo mì không chiên 365 của Công ty thực phẩm Nissin VN dù không trực tiếp đề cập đến “mì chiên qua dầu là không thể an tâm về sức khỏe” nhưng cách ẩn dụ trong thông điệp này đã khiến người tiêu dùng hoang mang.

Lê Nguyễn
MỚI - NÓNG