Tin vắn ngày 24/1

Tin vắn ngày 24/1
TP - Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịp Tết để tăng giá cục bộ, thu lợi bất chính.

Ngày 23/1, Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Nhà nước (đại diện Chính phủ Việt Nam) ký hai hiệp định vay vốn, với tổng giá trị 156 triệu USD. 

Khoản vay thứ nhất 80 triệu USD dành cho Dự án giáo dục trung học cơ sở cho các khu vực khó khăn nhất (gian đoạn 2). Dự án này sẽ được triển khai trong 6 năm (từ năm 2015), để tăng số lượng thực tế học sinh trung học cơ sở thêm 5% vào năm 2020, thông qua việc xây dựng thêm 660 lớp học, đào tạo khoảng 24.000 giáo viên… Khoản vay thứ  hai 85 triệu USD để bổ sung cho Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung.

Phạm Anh

* Chiều 23/1, ông Lê Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, năm 2014, Quảng Ngãi chi hỗ trợ cho 1.021 lượt tàu cá của ngư dân trong tỉnh theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí hơn 140 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ mua nhiên liệu 137,5 tỷ đồng. 

Anh Thư

* Ngày 23/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, đã bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 77kg pháo từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đó là Nguyễn Quang Thỉu (SN 1962, ở thị xã Ba Đồn) và Nguyễn Trung Hậu (SN 1981, ở huyện Tuyên Hóa).

 Hoàng Nam

* Trưa 23/1, CSGT phát hiện ô tô khách 77B 00321, do Nguyễn Đức Lợi (42 tuổi, ở thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển, chạy hướng từ Kon Tum về Bình Định chở theo 550 cây thuốc lá (5.500 gói) không rõ nguồn gốc.                 

Hoài Văn

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.