Tin vắn ngày 26/8

Tin vắn ngày 26/8
TP - Chiều 25/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tuân (SN 1984), trú tại phường Hưng Sơn, TP Thái Nguyên có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt xe máy tại thôn Thủy Hội, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

> Tin vắn ngày 25/8
> Tin vắn ngày 24/8

Tuân khai nhận, từ tháng 4/2013, Tuân mua một bộ quân phục, mang hàm đại úy rồi đi đến vùng sâu, vùng xa các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, làm “công tác dân vận”, mượn gần chục chiếc xe mô tô rồi chiếm đoạt. Theo cơ quan điều tra, Tuân đã có một tiền án 9 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã triệu tập ông N.V.T, 54 tuổi, cán bộ Cục thuế tỉnh Bạc Liêu để lấy lời khai, làm rõ động cơ tạt a-xít ông Tạ Thái Dương, Việt kiều Úc. Ông Tạ Thái Dương bị tạt a- xít gây bỏng, đêm ngày 23/8, trên đường Trần Phú, phường 7 (TP Bạc Liêu). Ông T thừa nhận sử dụng a-xít vệ sinh hầm cầu, pha loãng để tạt ông Tạ Thái Dương, vì nổi cơn ghen. Ông T đã ly dị vợ, có tình cảm với bà D nên khi phát hiện ông Tạ Thái Dương tâm sự với bà D nên ghen tuông mù quáng.

Ông Triệu Quang Lợi, Trưởng ban Dân tộc Cà mau cho biết, vừa khánh thành và đưa vào sử dụng 2 lò hỏa táng tại chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình) và Salatel ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng (Đầm Dơi). Sau 5 tháng thi công, 2 lò hỏa táng trên đã hoàn thành các hạng mục, với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng/lò.

Phiên bản mới của Kia Forte - Forte S 2013 vừa được công bố với 5 tính năng mới. Forte S 2013 bản số sàn 6 cấp giá 590 triệu đồng.

Ngày 25/8, tại Công viên Gò Đống Đa (Hà Nội) hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia hiến máu trong Ngày hội giới trẻ - Youth day 2013 do Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp với Viện huyết học – truyền máu Trung ương tổ chức. Đại diện Ban tổ chức cho biết, ngày hội đã thu hút được hơn 3 nghìn người đăng ký hiến máu, qua đó tiếp nhận được hơn 2.000 đơn vị máu. Số máu này sẽ là nguồn cung cần thiết cho các bệnh nhân điều trị trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo tin từ Tập đoàn Siemen, TP Hồ Chí Minh là một trong 7 thành phố của khu vực châu Á và Thái Bình Dương nằm trong danh sách 29 thành phố lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là giải thưởng toàn cầu dành cho các thành phố nỗ lực phát triển bền vững do Siemen tổ chức. Đại diện các thành phố đạt giải sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải diễn ra ở trung tâm hội nghị triển lãm The Crystal, thành phố Luân Đôn của nước Anh vào ngày 4 tháng 9 năm 2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.