Tin vắn ngày 2/7

Tin vắn ngày 2/7
TP - Tôn vinh 486 điển hình tiên tiến. Trong 2 ngày 4 và 5/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ IX, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn.

Tổng Liên đoàn cũng đã lựa chọn 50 điển hình tiên tiến là công nhân trực tiếp sản xuất tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX và 85 điển hình tiêu biểu gặp mặt Chủ tịch nước.

            Dũng Nguyễn

* Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng giao lưu chính trị Australia do ông Matthew Merry, Đảng Liên đoàn Lao động làm Trưởng đoàn. Phía đoàn chính trị gia Australia bao gồm nhiều lãnh đạo trẻ thuộc các Đảng, tổ chức chính trị, các bang khác nhau. Đoàn làm việc tại Việt Nam từ 27/6 đến 3/7.

            Hiếu Mai

* Tọa đàm vai trò Đoàn trong phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên diễn ra chiều 1/7 tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), do T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2015.

Lê Hiền - Anh Hoàng

* Ăn thịt bò chết, gần 60 người nhập viện cấp cứu. Sáng 1/7, bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đến thời điểm này đã có 10 người xuất viện, gần 40 người khác trong tổng số 59 bệnh nhân ngộ độc thức ăn xảy ra tại xã Ia Ke vẫn đang được tích cực theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 27/6, dân ở làng Mun (ở xã Ia Ke, huyện Phú Thiện) tụ tập nhau xẻ thịt con bò bị bệnh chết rồi chia phần cho các gia đình mang về ăn và tổ chức uống rượu. Bước đầu, các bác sỹ xác định bệnh nhân nhập viện là do bị ngộ độc thực phẩm vì ăn thịt bò chết.    

Lê Kiến

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.