Tin vắn ngày 5/1

Tin vắn ngày 5/1
TP - Mới đây, kiểm tra 13 nhà thuốc tại TPHCM, Thanh tra Sở Y tế thành phố phát hiện cả 13 nhà thuốc đều vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc chữa bệnh, xử phạt 52 triệu đồng. 

Khi kiểm tra, các nhà thuốc này đều không có người quản lý chuyên môn nhưng không thực hiện việc ủy quyền hoặc cử người thay thế. Hai nhà thuốc Thành Phú ở quận Thủ Đức và Phương Khuê ở huyện Hóc Môn còn bán cả thuốc đã hết hạn sử dụng.

L.N

* Sáng 4/1, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành cầu Ba Đạo ở huyện Na Hang bắc qua sông Gâm, kết nối các tuyến Quốc lộ 279 và Quốc lộ 2C qua khu tái định cư Hang Khào, có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng phát triển thị trấn Na Hang về phía Tây Nam. Cầu Ba Đạo được xây bằng bê tông cốt thép, dài 169,2m, rộng 10m, tổng mức đầu tư xây dựng 109,67 tỷ đồng.

Như Ý

* Ngày 4/1, Thanh tra huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau quyết định thu lại tiền cán bộ quản lý Trường tiểu học Lợi An 1 không dạy vẫn được nhận trong thời gian dài. Theo đó, ông Cao Văn Quốc, Hiệu trưởng, phải nộp lại hơn 83 triệu đồng, hai Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Nhiên, Lê Văn Chiến, mỗi người phải nộp 93 triệu đồng.

Nguyên Hương

* Thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ngày 4/1 cho biết, tối 3/1, tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Hoa Sơn) đến nhà chị vợ là Đặng Thị Vân (người ở cùng xóm) để xin số điện thoại của vợ mình (đã ly thân 2 năm nay).

Tại đây, hai người cãi vã, Tuấn rút dao thủ sẵn trong người đâm chị Vân, khiến chị tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu bé con chị Vân mới 6 tháng tuổi đang được bế trên tay cũng bị Tuấn chém nhiều vết trên mặt. Ngay sau đó, Tuấn bị bắt khi vẫn còn phê ma túy đá.

Phan Sáng

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.