Tin vắn Thời sự ngày 2-4

Tin vắn Thời sự ngày 2-4
TP - Sáng 2-4, nhiều người dân thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương đã ngạc nhiên khi thấy toàn bộ dòng sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Phú Cường đến TX Thuận An) bị bít gần kín bởi lục bình (bèo).

Nhiều tàu thuyền qua lại rất khó khăn, phải chạy hết công suất mới thoát ra được khỏi lục bình. Theo ghi nhận, do bị lục bình lấn chiếm, mặt nước sông Sài Gòn bị thu hẹp còn khoảng chừng 1/4 diện tích lòng sông. Người dân nơi đây cho biết, rất ít khi họ thấy được cảnh lục bình vây kín mặt sông Sài Gòn như thế.

- TT-Huế - UBND tỉnh TT- Huế vừa ký kết đề án đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành vệ tinh của Bệnh viện T.Ư Huế và làm cơ sở thực hành cho Trường Đại học Y Dược Huế. Bệnh viện Đa khoa TT - Huế có trị giá đầu tư trên 38 triệu USD, quy mô 500 giường bệnh, sẽ khánh thành vào quý 3 tới.

Theo đánh giá từ Sở Y tế TT - Huế, trước tình hình nguồn nhân lực vận hành ban đầu còn hạn hẹp, khó đáp ứng theo thiết kế tối thiểu; do đó, việc thực hiện đề án hợp tác nêu trên là giải pháp mang tính cấp thiết, khả thi để chia sẻ nguồn nhân lực bền vững trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai.

- Cty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2012, đạt doanh thu hơn 6.051 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2011. Dự kiến đến hết năm 2012, Vinamilk sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 26.500 tỷ đồng.

- Bắc Giang - Tối ngày 2-4, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang ra mắt CLB Khiêu vũ thể thao (BG - dance club) là tổ chức cơ sở của Hội. CLB gồm gần 60 thành viên là đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn, hội thanh niên trong khối các cơ quan và khối doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.