Tội phạm ma túy, mua bán người tăng

Tội phạm ma túy, mua bán người tăng
TP - Tại hội nghị giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội giữa năm do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Huế ngày 20-8, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, số vụ tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm trong cả nước có chiều hướng gia tăng; đặc biệt, tệ nạn ma túy, mại dâm hoạt động ngày càng tinh vi, trá hình.

> Giảm tội phạm, cứu doanh nghiệp

Theo báo cáo từ 60 tỉnh, thành, lực lượng công an đã triệt phá 528 vụ hoạt động mại dâm, bắt giữ 1.897 đối tượng, cao hơn 49 vụ so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng phát hiện 226 vụ mua bán người, liên quan 333 đối tượng lừa bán 438 nạn nhân, tăng 35 vụ so với cùng kỳ.

Tại các tuyến biên giới, bờ biển, lực lượng biên phòng bắt giữ, tiếp nhận xử lý 133 vụ hoạt động mại dâm và mua bán người vì mục đích này, với 158 đối tượng, giải cứu 177 người, trong đó, 16 nạn nhân là trẻ em. Cả nước có 171.400 người nghiện ma túy, tăng 12.000 trường hợp so với cùng kỳ…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.