TPHCM có thêm bệnh viện 750 giường

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Bộ Y tế tham quan khu cấp cứu BV Đa khoa Xuyên Á. Ảnh: L.N
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Bộ Y tế tham quan khu cấp cứu BV Đa khoa Xuyên Á. Ảnh: L.N
TP - Hôm qua (2/9), Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM chính thức khánh thành. 

TS-BS Nguyễn Văn Châu - Tổng Giám đốc BV Đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh viện được xây dựng trên diện tích 36 nghìn m2 với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng, quy mô 750 giường bệnh đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và điều trị cho 3.000 bệnh nhân mỗi ngày. 


Đây là bệnh viện cửa ngõ phía Bắc- Tây Bắc của TPHCM, không chỉ tiếp nhận điều trị cho người dân TPHCM, Long An và Tây Ninh mà còn tiếp đón lượng lớn bệnh nhân từ Campuchia sang chữa trị. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc ra đời Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á có ý nghĩa to lớn với người dân huyện Củ Chi, góp phần giúp giảm tải cho các bệnh viện ở TP. 

MỚI - NÓNG