Trồng cây, xây nhà thích ứng với bão gió

Trồng cây, xây nhà thích ứng với bão gió
TP - Ngày 9-4, UBND TPHCM đã chỉ đạo các Sở ngành chức năng nghiên cứu đề ra quy phạm xây dựng các công trình công cộng, nhà ở đảm bảo chắc chắn, an toàn trước tác động của thiên tai, bão lũ, đồng thời đề xuất trồng các loại cây phù hợp ven các tuyến đường, vừa tạo mảng xanh đô thị, vừa có khả năng chống chịu được lốc xoáy, giông gió.

Đặc biệt, TPHCM cập nhật thông tin cảnh báo thiên tai bằng cách nhắn tin qua điện thoại để những người lỡ đường được biết để chủ động phòng tránh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.