Ứng dụng năng lượng mặt trời cho tàu cá

Ứng dụng năng lượng mặt trời cho tàu cá
TP - Ngày 7-3, tại hội thảo ứng dụng năng lượng mặt trời và đèn LED cho tàu đánh bắt cá xa bờ do Sở NN&PTNT phối hợp Sở KH&CN TP Đà Nẵng, các chuyên gia cho rằng: việc ứng dụng nguồn năng lượng sạch này giảm đáng kể chi phí đầu vào cho các chuyến ra khơi của ngư dân.

Theo đó, công nghệ điện mặt trời tiết kiệm nguồn điện chạy từ dầu cho các hoạt động thắp sáng máy móc, sinh hoạt, đánh bắt, hệ thống định vị vệ tinh; đồng thời không gây ô nhiễm môi trường.

Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho hay: trung bình chi phí nhiên liệu chiếm đến 50-60% tổng phí tổn mỗi chuyến đánh bắt của ngư dân. Được biết, hiện Đà Nẵng có gần 1.400 phương tiện tàu thuyền, trong đó có khoảng gần 200 tàu đánh bắt xa bờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.