Việt Nam đối mặt ô nhiễm xuyên quốc gia

Việt Nam đối mặt ô nhiễm xuyên quốc gia
TP - Theo báo cáo môi trường quốc gia về ô nhiễm không khí vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng từ các nguồn ô nhiễm xuyên biên giới với mức độ ô nhiễm tăng đáng kể vào mùa đông.

Các quốc gia láng giềng của Việt Nam như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia đều có những vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và có biểu hiện lan truyền đến Việt Nam. 


Khu vực miền Bắc và miền Trung được đánh giá chịu tác động đáng kể từ nguồn phát thải từ khu công nghiệp phía Đông, Đông Bắc, Đông Nam Trung Quốc, Đài Loan. 

Sự vận chuyển của gió mùa đông bắc đem theo các chất ô nhiễm, làm gia tăng lượng khí ô nhiễm và bụi mịn trong không khí. Cháy rừng và hoạt động đốt nương làm rẫy ở Indonesia gây ra khói bụi lan truyền đến nhiều quốc gia láng giềng trong đó có miền Nam Việt Nam. 

Nhiều biểu hiện của ô nhiễm xuyên biên giới biểu hiện rõ ở Việt Nam như lắng đọng axit, sương mù quang hóa...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.