Xả nước đợt hai cho vụ Xuân

Xả nước đợt hai cho vụ Xuân
TP - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, từ hôm nay (1-2), các tỉnh đồng bằng Bắc bộ bắt đầu lấy nước đợt 2 phục vụ cấy xuân sớm, tưới mạ xuân muộn, trữ nước với thời gian xả nước lần này kéo dài 10 ngày với tổng lượng nước xả khoảng 1,6 tỷ m3.

Tổng lượng xả nước từ 3 hồ trong 2 đợt dự kiến khoảng 2,90 tỷ m3, phân bổ lưu lượng xả các hồ: Thác Bà tổng lượng xả khoảng 532 triệu m3; hồ Tuyên Quang xả khoảng 556 triệu m3; hồ Hòa Bình xả 1.693 triệu m3.

Theo EVN, sau khi xả cả hai đợt tập trung, dự kiến mực nước hồ thủy điện Sơn La giảm 3,02m, Hòa Bình giảm 2,82m, Tuyên Quang giảm 6,88m và Thác Bà giảm 2,32m; trong đó mức nước hồ Hòa Bình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào huy động sản lượng từ nhà máy Thủy điện Sơn La. Mực nước hạ du sông Hồng tại trạm Hà Nội sẽ thường xuyên duy trì ở mức 2,2 m.

Theo Bộ NN&PTNT, vụ Xuân 2012, tại 12 tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ có kế hoạch gieo cấy 670.000 ha, chiếm trên 1/5 diện tích vụ Đông Xuân cả nước và chiếm từ 60-70% sản lượng lương thực cả năm của toàn vùng; trong đó, diện tích tưới gần 667.600 ha.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.