Xây tổ hợp khoa học đại chúng đầu tiên tại Việt Nam

Xây tổ hợp khoa học đại chúng đầu tiên tại Việt Nam
TP - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc vừa ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp “Không gian khoa học” tại Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, công trình được xây dựng trên tổng diện tích 2 ha, gồm 3 tiểu phần: Nhà mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông và Bảo tàng khoa học với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ 2015 - 2018.

Đây là tổ hợp khoa học đại chúng đầu tiên tại Việt Nam nhằm đưa khoa học đến gần hơn với quần chúng và khuyến khích giới trẻ đam mê khoa học, đồng thời phát triển du lịch khoa học cho tỉnh.

MỚI - NÓNG