Bái phục!

Bái phục!
TP - Trong một hội nghị bàn biện pháp chống hàng giả hàng nhái và gian lận thương mại, có vị quan chức nhận định: Một bộ phận không nhỏ người dân vô tư mua bán sử dụng hàng giả, hàng lậu thế thì khác gì tiếp tay cho tội phạm…

- Có chuyện đó à?

- Chẳng lẽ mình dám đặt điều! Ở một hội nghị khác bàn về trật tự an toàn giao thông, cũng có vị lãnh đạo đúc kết: Dân mình ý thức và văn hóa giao thông rất hạn chế!

- Chết thật!

- Còn, trên diễn đàn hội thảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều người đăng đàn và đi đến khẳng định rằng, tình trạng tràn lan thực phẩm bẩn là do dân mình thiếu kĩ năng của người tiêu dùng thông thái…

- Đáng báo động nhỉ!

- Chưa hết đâu! Khi đánh giá tình trạng tham nhũng vặt, phong bao phong bì tràn lan, có vị lãnh đạo ngành than rằng, lính của họ trong sáng, liêm chính, phong bì đút lót là do dân cứ đút vào túi, từ chối sợ mất lòng dân…

- Này, theo mình, nhận định này có vẻ là người hiểu chuyện nhỉ! Hèn chi hôm rồi mấy vị thanh tra giao thông ở xứ mình thương khi thực thi công vụ về nhà rồi mới phát hiện ra trong cặp có phong bì mấy chục triệu. Dân đúng là gian, cứ như ảo thuật gia ấy, đút tiền vào cặp công chức khó thế mà vẫn làm được…

- Thế theo cậu, đâu là giải pháp khắc chế tối ưu?

- Một loạt ví dụ cậu nêu cho thấy tội dân rất to. Tội to thì khởi tố để giữ nghiêm phép nước chứ chờ gì nữa!

- Giải pháp khó cỡ đấy mà cậu cũng nghĩ ra được. Bái phục!

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".