Cơ hội vẫn còn

Cơ hội vẫn còn

- Tui tiếc hùi hụi chú Ba ơi!...

- Lại lố cá kèo mất giá à?

- Bậy! Cá kèo thương hiệu ngon, bổ, rẻ, sạch của tui thì có lúc nào mất giá! Toàn trù ẻo, dìm hàng tui hông à!

- Làm ăn hanh thông, phất lên tơi tới dzậy thì có điều chi tiếc nuối?

- Nói nhỏ nghen, tui vừa để sổng mất cơ hội hoàn thiện mẫu gia đình thành đạt.

- Là sao?

- Là dzầy: Người ta đưa ra 4 cái tiêu chí cho một gia đình hoàn hảo đó là vợ đẹp…

- Chị Hai là hoa khôi ấp mà!

- Đương nhiên, có tiêu chí 1. Con ngoan…

- Thì con anh Hai đều chăm chỉ, học giỏi…

- Dĩ nhiên, có tiêu chí 2. Nhà lầu…

- Nhà anh Hai 4 lầu cao nhứt ấp rồi…

- Tất nhiên, có tiêu chí 3. Gay nhứt là tiêu chí 4, đó là phải có xe hơi. Mình com cóp tằn tiện, tiết kiệm xây dần thì có nhà lầu, nhưng một lần mua được luôn cái xe hơi giá mềm đâu dễ. Tui ấp ủ hoài cái tiêu chí đó và rồi một ngày đẹp trời tui nghe tin người ta hóa giá hơn 700 chiếc xe công lận. Tui trường kì mai phục và vỡ mộng…

- Sao? Người ta hổng hóa giá nữa à?

- Hổng phải! Người ta bán xong rồi, bình quân mỗi cái ô tô biển xanh đó giá chỉ bằng cái xe máy tầm trung. Tiếc đứt ruột hông hả?

- Đúng là vô cùng tiếc! Nhưng đâu đã hết cơ hội anh Hai! Thông tin tui có, tới đây khoán xe công sẽ có đến 2.000 xe nữa đem ra hóa giá…

- Nghĩa là tui lại bền gan trường kì mai phục hả?

- Chính xác!

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.