Không

Không
TP - Hôm rồi đi thực tế cơ sở, xuống vùng sâu vùng xa mình ngạc nhiên thấy vẫn còn những làng 4-5 không. Không điện, không trường, không chợ, không trạm xá…

-Nếu cứ như cậu kể mà không đưa ra tiêu chí cụ thể nào thì lắm chuyện không nảy sinh lắm. Kiểu như phố mình còn lắm cái không. Không công viên, không nhà trẻ, không nước sạch, không bưu điện…

-Nhưng những cái không này thì chắc cậu không thể chấp nhận. Đó là lúc trở về đi xe đò, bọn mình lên một chiếc xe không đăng kiểm vì quá cũ, không mua nổi bảo hiểm vì chẳng có Cty nào dám đánh đu số phận, bác tài không bằng lái và không ghế ngồi…Tin không?

-Tin! Nhưng có chuyện trường đại học không giảng đường, không thư viện, không cả giáo viên (vì chỉ đi thuê) và nhiều khoa mở ra không luôn sinh viên…Tin nổi không?

-Tin, và đó chỉ là cá biệt. Nhưng như thức ăn nước uống hằng ngày kiểu thực phẩm, gia vị cũng 4-5 không mới đáng báo động. Không nơi sản xuất, không rõ thành phần, không có thời hạn sử dụng, không ai quản lý và cảnh báo…

-Thế thì thậm nguy, thậm nguy! Những thứ đó mà để nó trôi nổi trên thị trường thì ai gánh hậu quả cho hết?

-Thì thế! Cái ông thị trường này nó chung chung và trừu tượng quá, không thuộc cơ quan, không tổ chức, đoàn thể, không địa giới hành chính nên không ai phải chịu trách nhiệm cả. Đúng không?

-Đúng! Nhiều chuyện không như thế, nhưng không thể không sống, nhẩy?!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.