Lo gì

Lo gì
TP - Chúc mừng cậu vợ vừa sinh quý tử. Nghe người ta đồn đoán thì hôm qua nhà cậu tổ chức mấy chục mâm mừng sự kiện này?

- Có chuyện đó. Thiên hạ người ta chắc cũng thông cảm cho tớ thôi vì gia cảnh của tớ vào diện đặc biệt. Cố nội là con trai một lấy vợ chỉ sinh được ông nội, ông nội cũng chỉ có mỗi bố tớ và bố tớ chỉ có mỗi tớ là con trai và bây giờ đến lượt tớ. 5 đời độc đinh. Đứt mắt xích nào bất hiếu mắt xích đó.

- Tớ hiểu và chúc phúc cho gia đình cậu, nhưng cũng chia sẻ với cậu một chút âu lo.

- Cậu đùa! Lo gì? Dịch vụ y tế cộng đồng tốt. Xã hội ngày càng ổn định, văn minh, phát triển. Tuổi thọ đã được nâng lên mức ai cũng có thể vượt ngưỡng cổ lai hy. Thế thì lo gì?

- Tớ lo là lo nỗi mất cân bằng về giới tính ấy! Thế cậu không nghe các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ hiện thời là gần 111 trẻ trai trên 100 trẻ gái à?

- Thế thì ảnh hưởng gì đến tớ?

- Lại nữa, một quan chức chính phủ lên tiếng năm 2030 sẽ có 3 triệu đàn ông Việt nguy cơ không tìm được vợ.

- Tớ cũng chả lo. Con trai tớ lúc ấy chắc gì nằm trong 3 triệu đàn ông đó? Mà giả dụ nó có nằm trong số đó thì biết đâu nó du học ở nước mẫu hệ, mất cân bằng ngược thì mọi chuyện đâu lại vào đó thôi. Cậu cứ lo hão!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.