Luân chuyển

Luân chuyển
TP - Từ ngày có chuyện luân chuyển cán bộ, xem ra có nhiều khái niệm luân chuyển ăn theo...

> Sao lại thế?
> Xin lỗi nha!

-Ý cậu là gì mình chưa rõ?

-Thì đấy! Có một quan được luân chuyển thì hệ quả đi kèm là bà con thân thuộc cũng được luân chuyển theo về nơi ông quan ấy đến...?

-Chuyện này xưa cũng đã có rồi mà! Còn chuyện luân chuyển gì nữa không?

-Người ta cũng áp dụng khái niệm này để bàn chuyện luân chuyển khán giả. Đội nhà đá đâu luân chuyển khán giả tới đó...?

-Thế thì có gì là lạ? Thiên hạ đều thế, giờ mình có điều kiện thì học theo thôi...?Hết chưa?

-Còn! Năm rồi nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, người ta tăng cường đội ngũ chuyên môn giỏi về tuyến dưới thế là tạo ra dòng chảy...?

-Vợ chồng con cái họ buộc luân chuyển theo à? Thế thì khổ, sểnh nhà ra thất nghiệp mất!

-Cậu hâm à? Những người giỏi chuyên môn họ tự có các phòng khám vệ tinh nên thu nhập bộn tiền. Họ chỉ lên ô tô xịn vèo cái là xuống cơ sở. Khổ là khổ cho bệnh nhân ấy. Họ đành luân chuyển chạy theo danh bác sĩ...?

-Cuối cùng, kết quả thu về vẫn chỉ là tít mù rồi lại vòng quanh à?

-Hình như thế! Nhưng mô hình này có vẻ đang được nhân rộng. Có ngành đang học theo tăng cường giáo viên giỏi, có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt luân chuyển xuống các điểm trường yếu kém để vực chất lượng dậy.

-Nguy! Làm đột ngột thế thì nguy! Con em người ta gửi gắm cho thầy cô hết cả rồi...?Làm thế thì khác chi bắt phụ huynh luân chuyển cùng?

–???

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.