Như được tái sinh

Như được tái sinh
TP - Tình hình xem ra ngày càng nóng. Câu lạc bộ những quan tham lớn, bé lập vội đường dây nóng để thông tin kịp thời cho nhau...

- A lô, anh Hai hả. Tình hình ban căng quá. Mấy vụ đất cát nguy cơ lộ bem. Chị Hai là cổ đông chi phối đó nghen. Anh Hai tính lẹ đi không có nguy cơ chết chùm...

- Bình tĩnh đi, từ từ anh tính! Trong hiểm nguy là phải bình tĩnh chứ chú cứ xồn xồn lên thì khác chi chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay!

- A lô, chị Tư ơi, cứu em! Mấy thằng đệ làm ăn luộm thuộm quá lộ bem vụ em cho chị Tư vay ngàn tỷ đó. Tính sao qua vụ này đây chị Tư?

- Chú đã nhìn cơ ngơi chị chưa? Ngàn tỷ của chú cho chị mướn thì đáng là bao? Từ từ để chị lo...

- A lô, bác Năm à! Bác là giám đốc sở, bác chỉ đạo dzậy vạ lây tụi em út rồi. Bác cho người ta tự do xả thải, tự lấy mẫu quan trắc định kỳ ba tháng một lần. Giờ cơ quan chức năng người ta vào cuộc, bác phải tính chuyện chớ dễ xộ khám lắm...

Đường dây nóng quá tải rặt những thông tin xấu, rất xấu và tồi tệ. Có lẽ người trần khó giúp, các quan lớn bé vội mời thầy cao tay về cậy nhờ.

Thầy đến. Ngồi trước lễ cao chất ngất thầy nhập đồng hiện hồn Hòa Thân, đại quan tham của nước láng giềng. Hòa Đại nhân đủng đỉnh mà rằng, các ngươi bình thân. Cứ lấy khí phách của ta mà ứng phó thì rủi thành may, nguy thành an. Đám quan tham thở phào, hồi hộp hỏi đó là chiêu sách, kĩ năng chi? Hòa Thân bảo: Làm được hai chữ này thì mọi việc nguy đều được hóa giải. Hai chữ đó là TỰ XỬ!

Đám quan lớn bé vỡ oà như được tái sinh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.