Quá nhanh, quá khắc nghiệt!

Quá nhanh, quá khắc nghiệt!
TP - Phải dzậy chớ! Kỉ cương phép nước là phải nghiêm dzậy mới được…

- Anh Hai đang sướng chuyện chi dzậy?

- Chuyện chi nữa, chuyện có ông trên phố thuê mặt bằng kinh doanh trước mặt trụ sở công an huyện mà hổng biết luật lệ chi ráo trọi…

- Là sao?

- Ổng tổ chức khai trương cửa hàng bán cà phê, cơm bụi, phở mà chưa có giấy phép đăng kí kinh doanh. Chỉ sau 5 ngày thôi, công an người ta ập dzô kiểm tra phạt hành chánh  17 triệu đồng liền…

- Quyết liệt dzậy ta?

- Chớ sao! Chủ quán kinh khiếp vội vàng đóng cửa để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Một tháng sau, khi kinh doanh trở lại, công an huyện lại ập dzô kiểm tra bếp ăn. Họ phát hiện có mấy con côn trùng và lập biên bản…

- Mấy con côn trùng là loại chi. Côn trùng hàng ngàn loại, có lợi và có hại, ở đâu mà hổng có?

- Chú sai rồi! Kinh doanh ăn uống phục vụ thực khách là phải như trong phòng mổ ấy. Vô trùng! Vô trùng tuyệt đối mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chớ…

- Nghiệt ngã ha!

- Chưa hết! Công an kiểm tra luôn nguồn nước và tiếp tục lập biên bản vì nước không đảm bảo chất lượng…

- Nhưng, nước này ổng đâu tự sản xuất, nước máy mà…

- Cấm cãi! Cãi chết liền! Ổng cãi và người thực thi công vụ ra quyết định khởi tố vụ án kinh doanh trái phép…

- Hả???

- Hả sao?  Quá nhanh, quá kiên quyết, quá chuyên nghiệp đúng hông? Thế nên tui vừa có kiến nghị đề xuất công an huyện này thành đơn vị đặc biệt tinh nhuệ chuyên đảm bảo nguồn thu và an toàn vệ sinh thực phẩm cho dân. Được hông?

- !!!???

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.