Tác tùy nghi

Tác tùy nghi
TP - - Ông vốn được tiếng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vậy lí giải giúp tôi, vì sao sau nhiều lần bàn cãi người ta cũng đi đến thống nhất rằng tuổi nghỉ hưu chung, cho số đông là 60?

- Theo như tôi hiểu thì 60 là tròn vòng hoa giáp của đời người. Kết thúc một vòng đời sinh học để bắt đầu cho vòng tiếp nối. Thế nên, chữ hưu trong Hán Nôm gồm bộ “nhân đứng” bên bộ “mộc”. Ấy nghĩa là, đến lúc nghỉ ngơi, vui thú điền viên. Nên dân gian thường gọi về vườn là vậy.

- Hay! Chí lý! Còn lí do, tầng nghĩa nào nữa không?

- Các cụ có đúc kết mấy câu về tâm lí lứa tuổi rằng: Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập tác tùy nghi. Nghĩa là 30 tuổi đủ tự tin đứng trên chân của mình. 40 tuổi biết phải trái. 50 tuổi biết mệnh trời. 60 tuổi là thích cho làm nấy…

- Nghĩa là?

- À, khi người ta đến tuổi 60 thường bảo thủ, độc đoán, cho mình là đúng, thích làm theo ý mình, chủ quan, duy ý chí… Thế nên cần nghỉ dưỡng, tĩnh tâm để tránh kí bừa, làm ẩu…

- Nhưng theo mình biết, nhiều người thường không đủ kiên nhẫn để chờ đến đúng tròn 60, và họ thường kí bừa trước thời điểm chẵn tròn hoa giáp chừng dăm tháng. Họ ra cả loạt quyết định chỉ định thầu, cả mớ quyết định bổ nhiệm cán bộ, cả đống đề xuất khen thưởng, tăng lương trước thời hạn.

- Chuyện đấy thì mình nghe dư luận bàn tán nhiều. Siêu nhất là việc có ông quan to, còn hơn 1 năm nữa mới về hưu nhưng đã lo chỉ định thầu công trình ngàn tỷ cho một công ty và khi nhận quyết định nghỉ ông mặc nhiên trở thành cố vấn cấp cao của công ty này.

- Đấy, thấy chưa, các cụ dạy đâu phải lúc nào cũng chính xác! Tác tùy nghi đâu cứ phải đến 60 tuổi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.